Đào tạo tâm lý học trong thời kỳ Hội nhập và phát triển

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Phát biểu tại Hội thảo, TS Trần Thị Tuyết Nhung – Phó GĐ Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam cho biết: Ngày 20/7/2020, Bộ GD&ĐT đã ra Quyết định số 2002/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đào tạo ngành Tâm lý học trình độ đại học.

Đây là bước đi quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình xây dựng và phát triển ngành Tâm lý học tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trong tương lai. Qua Hội thảo mong muốn các nhà khoa học, cũng như các trường đại học đi trước chia sẻ kinh nghiệm, nhằm giúp Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam có chương trình đào tạo riêng, nhưng vẫn mang chất chung của ngành tâm lý học hiện nay.


Các đại biểu đóng góp ý kiến

Tại Hội thảo các nhà khoa học của các trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Lao động xã hội, Học viện Quản lý giáo dục... cùng nhiều cán bộ của các đơn vị sử dụng nguồn nhân lực trên cả nước như: Viện Tâm lý học, Viện Nghiên cứu thanh niên, Bệnh viện tâm thần Trung ương, Trường Marie Curie, Tổ chức Rồng Xanh, Trung tâm SHARE đã đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm như: các sinh viên được đào tạo kiến thức, kỹ năng tâm lý học nói chung cần chuyên sâu về tâm lý học tham vấn trẻ em và thanh thiếu nhi; mục tiêu đào tạo rõ ràng, bởi hiện số sinh viên được đào tạo ngành tâm lý học làm ở các cơ quan nhà nước rất thấp...
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top