Công Vinh quỳ lạy trọng tài

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
09:03 22-03-2010


Không hài lòng với quyết định trọng tài Vũ Bảo Linh, tiền đạo Công Vinh phản ứng lại bằng cách quỳ phục xuống đất chấp tay lạy trọng tài trong trận HN T&T thua Đồng Tháp 1-2.



Hành động kỳ quặc của Công Vinh trên sân Cao Lãnh. Ảnh: VSI.
Hành quân đến sân Cao Lãnh với mạch toàn thắng, T&T Hà Nội rất tự tin chơi “ăn miếng, trả miếng” với đội chủ nhà. Ở những phút cuối hiệp 1, Công Vinh có một cơ hội mười mươi khi anh nhận đường chuyền căng ngang chính xác của Endene, rất tiếc pha dứt điểm của Công Vinh lại trúng vào cột dọc bật ra ngoài. Sang hiệp 2, dù đội có nhiều pha bóng hãm thành nguy hiểm nhưng đều bị thủ thành Tấn Trường cản phá thành công.



Phản ứng quyết định của trọng tài.


Bước ngoặt trận đấu được mở ra khi ở phút thứ 57, tiền đạo Samson chuyền bóng cho Olushula, ở vị trí trống trải, Olushula thoải mái đánh đầu mở tỷ số. Đúng 2 phút sau, đến lượt Samson đưa bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Đồng Tháp.


Bị dẫn trước một cách chóng vánh, cộng thêm việc bị cầu thủ đội nhà "chăm sóc" quá kỹ khiến Công Vinh có phần ức chế về tâm lý. Ở những phút cuối trận, trong một pha phản công ở cánh trái, trọng tài chính Bảo Linh cho rằng bóng đã đi hết đường biên nhưng Công Vinh không đồng tình và phản ứng lại bằng cách chấp tay lạy trọng tài nhiều lần. Ngay sau đó, Công Vinh đã bị phạt một thẻ vàng vì hành động không đẹp của anh.


Đây không phải là lần đầu tiên Công Vinh có chuyện với các trọng tài tại V-League. Thời còn khoác áo SLNA, Công Vinh từng nói với trọng tài Quốc Hoài ở trận gặp HAGL (năm 2008): "Anh Hoài, anh bắt hay lắm!". Trọng tài đã bật lại: "Mày không phải nhiều lời, tao còn gặp mày nhiều". Sự việc được Công Vinh trình báo lại với BTC và trọng tài bị dính án kỷ luật.





Việc các cầu thủ lạy trọng tài đã có tiền lệ xấu, năm 2006, Huy Hoàng (SLNA) do bức xúc với việc thổi phạt của trọng tài Đào Văn Cường, Huy Hoàng cũng đã có hành động quỳ lạy trọng tài. Sau khi xem xét hành vi trên, tiểu ban kỷ luật VFF đã quyết định phạt 2 triệu đồng vì lỗi hành vi gây phản cảm. Năm 2005, thủ môn Danh Hoàng Tuấn thậm chí còn bị treo giò 1 trận vì hành vi nói trên.


Thanh Tùng (ngoisao.net)
 

dinhnhuy012

Thành viên
Thành viên BQT
#2
Công Vinh là 1 cầu thủ tốt, nhưng sao lại tỏ thái độ thế nhỉ :-?... chắc là oan ức lắm đậy...
 

Bình luận bằng Facebook

Top