Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội chăm lo Tết cho nhà giáo

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Năm 2019, Công đoàn ngành Giáo dục đào tạo Hà Nội đã trình và được Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ 3 “Mái ấm Công đoàn” của đoàn viên khối trực thuộc.

Tính đến tháng 12/2019, đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng của 3 mái ấm, trong đó Liên đoàn lao động Thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng/1 mái ấm, ngành Giáo dục đào tạo Hà Nội hỗ trợ 10 triệu đồng/1 mái ấm.

Cũng trong năm 2019, Công đoàn Ngành tham mưu với đồng chí Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định hỗ trợ 31 Mái ấm Công đoàn các đoàn viên khối mầm non, Tiểu học, THCS.

Tại Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội trao hỗ trợ đợt 1 là 23 mái ấm Công đoàn (đã khánh thành với tổng số tiền 230 triệu đồng).

Mới đây, tại Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ I, năm học 2019 – 2020, Công đoàn Ngành trao hỗ trợ đợt 2 với 8 mái ấm còn lại.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của tổ chức công đoàn tới những đoàn viên công đoàn có khó khăn về nhà ở.

Ngoài ra, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã hỗ trợ đột xuất 11 đoàn viên, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và bị tai nạn và tử vong; hỗ trợ gia đình 4 học sinh bị tử vong do tai nạn của huyện Chương Mỹ và huyện Mỹ Đức trình Liên đoàn lao động Thành phố, Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ với tổng số tiền 82 triệu đồng.


Đặc biệt, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Công đoàn Ngành chỉ đạo các đơn vị quan tâm, chăm lo đời sống CBGV,NV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo đó, công đoàn Giáo dục Hà Nội đã hỗ trợ 20 giáo viên cắm bản tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Kon Tum số tiền 40.000.000 đồng; tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam 4 triệu đồng.

Bên cạnh các hoạt động của Ngành, Công đoàn cơ sở đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các nhà giáo, học sinh có khó khăn, mừng thọ tứ thân phụ mẫu các đoàn viên, kế hoạch gặp mặt tất niên các gia đình CBGV,NV; tổ chức gói bánh chưng tại cơ quan, tặng quà tết cho Cựu giáo chức.

Ngoài ra, Công đoàn ngành tổ chức Hội nghị gặp mặt, tặng quà các nhà giáo là vợ, các em học sinh là con chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Minh Phong
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top