Có thể ngắm tam giác hành tinh trong vài đêm tới

bu0n_c4_+)0j

Thành viên
#1
Thứ bảy, 7/8/2010, 12:07 GMT+7

Sao Kim, sao Thổ và sao Hỏa vừa di chuyển tới gần nhau, tạo thành thế tam giác trên bầu trời.
Vị trí của ba hành tinh trên bầu trời. Sao Kim (Venus) ở dưới, sao Hỏa (Mars) phía trên bên trái, còn sao Thổ (Saturn) phía trên bên phải. Ảnh: Space.
Space đưa tin, ba hành tinh bắt đầu tới gần nhau từ ngày 5/8. Khoảng một giờ sau khi mặt trời lặn, nếu trời quang mây, những người yêu thiên văn có thể nhìn lên trời để ngắm ba hành tinh. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2000 và 2002, hiện tượng các hành tinh tới gần nhau mới xảy ra.
"Ba hành tinh này tập trung tại một khoảng không gian tương đối nhỏ, tạo thành một tam giác mà mắt người có thể thấy", Joe Rao, một biên tập viên của trang Space, phát biểu.
Sao Kim là hành tinh phát sáng mạnh nhất trên trời vào ban đêm, còn ánh sáng từ sao Hỏa và sao Thổ yếu hơn một chút.
Người dân có thể quan sát sao Kim bằng mắt thường vì độ sáng của nó gấp 150 lần sao Hỏa và sao Thổ. Ảnh: files32.com.
"Chúng ta có thể nhìn sao Kim mà không cần sự hỗ trợ của kính thiên văn hay ống nhòm, nhưng việc ngắm sao Hỏa và sao Thổ sẽ khó khăn hơn. Trên thực tế, độ sáng của sao Kim gấp 150 lần sao Thổ và sao Hỏa", Rao giải thích.
Rao khuyên người dân dùng ống nhòm để quan sát tam giác hành tinh, đặc biệt là khi trời có sương.
Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ cho biết, ba hành tinh xuất hiện gần nhau tới ngày 12/8.
Minh Long
 

Bình luận bằng Facebook

Top