Chúa tể của sa mạc

dinhnhuy012

Thành viên
Thành viên BQT
#1
Thứ ba, 11/5/2010, 16:40 GMT+7

Lạc đà là một trong những động vật lớn nhất sống trên các sa mạc khắc nghiệt trên khắp thế giới.
Một con lạc đà một bướu (còn gọi là lạc đà Ảrập) trên sa mạc Sahara ở châu Phi. Ảnh: Brooks Walkers.
Những con lạc đà một bướu có thể đạt chiều cao 1,8-2 m và nặng 400-600 kg. Ảnh: longwhiteclouds.co.nz.
Mặc dù có nhiều loài lạc đà, song ngày nay giới khoa học cho rằng lạc đà một bướu và lạc đà Bactrian mới là loài hoang dã thực sự. Ảnh: traveladventures.org.
Loài lạc đà hai bướu Bactrian phân bố ở nhiều sa mạc thuộc Trung Á và Đông Á. Chúng là họ hàng của lạc đà Ảrập và đang có nguy cơ tuyệt chủng. Ảnh: George F. Mobley.
Bộ lông rậm và hai bướu giúp lạc đà Bactrian chống chịu thời tiết nóng bức ở sa mạc và các đồng cỏ. Ảnh: James L. Stanfield.
Giống như lạc đà Ảrập, lạc đà Bactrian sở hữu những sợi lông mi dài để ngăn cát bay vào mắt. Cặp lỗ mũi của chúng cũng đóng chặt để ngăn chặn cát. Ảnh: James L. Stanfield.
Minh Long
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#2


Hê nhìn nó cười kìa :26:, =)) mắc cười quá :))
 

Bình luận bằng Facebook

Top