Cá vàng thân trong suốt ở Nhật

dinhnhuy012

Thành viên
Thành viên BQT
#1
04/01/2010 19:01 (GMT +7)
Các nhà khoa học Nhật Bản vừa thành công trong việc lai tạo ra một con cá vàng với lớp da trong suốt, tới mức người ta có thể nhìn thấy quả tim đang đập và các nội tạng khác của sinh vật này.
Điều quan trọng là thành tựu trên không dành cho việc giải trí mà sẽ giúp ích rất nhiều trong hoạt động nghiên cứu khoa học.
Con cá nói trên là sản phẩm của một nhóm nghiên cứu gồm nhiều nhà khoa học thuộc các đại học Mie và Nagoya của Nhật Bản. Họ đã tạo ra chú cá vàng được đặt tên là Ryukin bằng cách lựa chọn những con cá vàng bị biến đổi gien có lớp da trông mỏng mảnh và nhạt màu hơn so với đồng loại, rồi tiến hành lai giống chúng trong vòng 3 năm.
“Cá cảnh có lớp da trong suốt rõ ràng là không thích hợp cho bể cá. Nhưng sẽ rất tuyệt nếu đem chúng ra nghiên cứu khoa học bởi người ta có thể thấy toàn bộ nội tạng nằm trong một cơ thể ba chiều” - Yutaka Tamaru, giáo sư thuộc khoa Khoa học cuộc sống ở Đại học Mie, cho biết - “Bạn có thể thấy rõ hình ảnh một quả tim đang đập cùng các nội tạng khác bởi lớp da của con cá không có sắc tố.
Bạn không cần phải mổ phanh con vật ra. Bạn vẫn có thể nhìn thấy bộ não bé nhỏ trên đôi mắt đen của nó”. Theo Tamaru, con cá với lớp da trong suốt là một phần trong nỗ lực giảm thiểu hoạt động mổ giải phẫu động vật để nghiên cứu khoa học. Việc này vốn gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là ở các trường học.
Các nhà khoa học cho biết những con cá như Ryukin có tuổi thọ cao. Chúng có thể sống được 20 năm, dài hơn 25cm và nặng hơn 2kg. “Bạn có thể quan sát toàn bộ cuộc đời của con cá vàng trong quá trình nó lớn lên” - Tamaru nói.

Được biết cá vàng không phải là loài sinh vật duy nhất được người ta “chế” cho lớp da trong suốt. Hồi năm 2007, một nhóm các nhà nghiên cứu khác ở Nhật cũng đã tạo ra loại ếch với lớp da trong suốt.

“Bạn có thể nhìn xuyên qua lớp da của chúng, quan sát được các cơ quan nội tạng phát triển như thế nào, bệnh ung thư hình thành và phát triển ra sao... Các nhà nghiên cứu cũng có thể quan sát được cách thức chất độc ảnh hưởng đến xương, gan và những cơ quan khác với chi phí rất thấp” - giáo sư Masayuki Sumida thuộc Đại học Hiroshima, một thành viên của nhóm nghiên cứu ếch trong suốt, cho biết.

Sumida và đồng nghiệp đã tạo ra ếch trong suốt sau khi phát hiện hai gien lặn làm mờ đi lớp da của loài ếch nâu Rena japonica. Khi cho những con ếch này lai giống với nhau, người ta đã tạo ra những chú ếch có da trong suốt.

Bước sang năm 2008, tiến sĩ Richard White người Mỹ, bác sĩ thuộc Bệnh viện nhi Boston, cùng cộng sự đã tạo ra được những con cá ngựa vằn có da trong suốt. Họ làm việc đó một cách đơn giản bằng cách phối giống cá ngựa vằn. Loài cá này có 3 sắc tố trong da, gồm đen, vàng và phản chiếu.
White đã phối một con thiếu sắc tố phản chiếu tên là Roy Orbinson với một con thiếu sắc tố đen có tên Nacre. Con của cặp này chỉ có sắc tố vàng trong da, nhìn gần như trong suốt. Ông đã đặt tên cho con cá này là Casper. Nhờ vào con cá ngựa vằn trong suốt, White đã nghiên cứu căn bệnh ung thư dễ dàng hơn.
Hiện tại nhóm nghiên cứu của Sumida đang tích cực chuẩn bị cho việc tung ếch trong suốt ra thị trường. “Chúng tôi đang đạt được những tiến triển tốt trong việc tạo ra hàng loạt ếch trong suốt. Những con vật này sẽ được đưa ra thị trường trong năm tới” - ông nói với hãng tin AFP.

Ngoài ếch, nhóm của Sumida cũng sẽ bán những con nòng nọc trong suốt vào nửa đầu năm tới tại Nhật Bản. Khách hàng của họ sẽ là các viện nghiên cứu, trường đại học cũng như những người thích nuôi động vật trong suốt làm cảnh. Mức giá của mỗi con ếch sẽ vào khoảng 10.000 yen (110 USD).

Chưa hết, Sumida còn muốn đẩy mạnh việc xuất khẩu sản phẩm này ra nước ngoài. Theo Sumida, dù cá vàng dễ nuôi song ếch được cho là có tuổi thọ cao hơn và do đó phù hợp với hoạt động nghiên cứu thí nghiệm hơn.

Tuy nhiên nhóm của Tamaru lại nghĩ khác. Theo họ, việc con cá vàng có khả năng lớn tới 2kg khiến nó rất hữu ích cho các hoạt động nghiên cứu về máu và nội tạng. Cho tới nay, những con cá ngựa vằn trong suốt vẫn được dùng nhiều trong các nghiên cứu khoa học. Nhưng do có kích thước quá nhỏ nên chúng không phù hợp với việc nghiên cứu máu và nội tạng.

Giáo sư Tamaru tin rằng loại cá vàng mới được tạo ra sẽ là sinh vật hết sức hứa hẹn do chúng có đặc tính trong suốt của cá ngựa vằn và dễ sinh sản giống như loài chuột. “Cá vàng với da trong suốt có ít giá trị thương mại. Nhưng chính yếu tố da trong suốt lại trở thành một ưu điểm tuyệt vời của chúng” - Tamaru tuyên bố.

Theo
 

Bình luận bằng Facebook

Top