Bí kíp cho kì thi cuối năm

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Hè về đồng nghĩa với việc sắp được nghỉ ngơi, không phải học bài,… cùng biết bao thú vui khác, nhưng trước lúc nghỉ hè, teen phải đối mặt với cả một kì thi khá là cam ngo... Vậy thì làm gì để có một kì nghỉ thật thoải mái mà không vướng bận suy nghĩ, tiếc nuối “Giá như mình …”

1. Ôn bài thật kĩ:

Hãy ưu tiên những môn bạn thực sự thấy đuối nhất, đừng ôm đồm ôn những môn thi trước để rồi lúng túng không biết bắt đầu từ đâu:
Đối với các môn học thuộc, bạn không cần phải tự hành xác mình bằng cách học tất tần tật các kiến thức trong sách giáo khoa, để rồi chỗ nhớ chỗ quên. Còn nếu bạn có đề cương? Hãy học một cách thông minh và tài tình hơn nữa bằng cách tóm gọn, giản lược kiến thức trong đề cương, bỏ những liên từ dài dòng, chỉnh sửa các câu khó hiểu không có chủ ngữ, vị ngữ. Sau đó gạch ý cơ bản và mường tượng ra nội dung liên quan. Bạn có thể diễn đạt bằng cách của chính mình một khi đã hiểu rõ. Bạn tớ còn có cách nhớ ngày tháng cho môn Lịch sử rất hay: Ngày Quốc Khánh Mỹ là ngày sinh nhật của mẹ, Ngày kí Hiệp định Pa-ri là ngày cưới của bố mẹ, gắn những cột mốc khô khan với những sự kiện quen thuộc sẽ dễ nhớ hơn rất nhiều đấy.


Riêng về phần học trắc nghiệm, bạn cố "để cái đầu mình vào những nội dung trong sách giáo khoa", vì nội dung trắc nghiệm đều nằm tất cả trong ấy. Khi học bài, đừng nhớ rằng bạn còn vài chục trang chưa học mà hãy nghĩ đến việc bạn đã học xong gần chục trang rồi. Nếu bạn tập trung cao độ thì bạn học bài khá nhanh, lại không cảm thấy chán nữa.


Hãy bước vào kỳ thi với một tâm trạng thật thoải mái. (Ảnh minh họa)

Các môn còn lại (ngoài các môn học thuộc ý!). SGK là nơi đầu tiên cần dòm đến nè: Đọc kĩ lại những phần chưa hiểu, kết hợp cả với vở ghi nữa nhé. Nếu không hiểu phần nào, bạn phải cố gắng mày mò tìm hiểu ngay lập tức, nếu không nó sẽ trở thành một lỗ hổng khổng lồ. Khi nắm vững các kiến thức rồi thì bạn sẽ thấy hứng thú khi bắt tay vào làm bài tập. Hãy bắt đầu với những bài tập dễ trước, sau đó dần dần "nâng" lên. Bạn cần ôn tập trọng tâm thi, chứ không nhất thiết phải làm hết tất cả các dạng bài tập.

Khi đã làm bài tập một cách thuần thục và nhuần nhuyễn, đầu óc bạn sẽ minh mẫn hơn vì nó được hoạt động hết công suất. Đừng vò đầu bứt tóc trước một bài tập hóc búa, vì nó chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì. Bạn có thể gọi điện hỏi bạn bè, hoặc nhờ sự trợ giúp của các thành viên trong một diễn đàn học tập nào đó...Đừng đi theo lối mòn. Ví dụ, bạn không nhất thiết phải làm lại cả chục lần một dạng bài toán cơ bản. Chỉ cần biết cách làm là được. Bạn cũng đừng học nâng cao quá mà làm những bài toán dễ không xong. Hãy học một-cách-bình-thường, giống như bạn tự học ở nhà hằng ngày vậy.
2. Sắp xếp thời gian hợp lí:
Trời hè, gió mát, đang ngồi gạo bài mà mắt cứ díp vào. Làm sao bi giờ??? Bí kíp là đừng thức khuya quá, bạn hãy sắp xếp một thời gian biểu phù hợp nha. Không khó với teen mình đúng không nào? Nhưng nhớ bỏ ra ngoài tất cả thời gian chơi game, shopping nha và phải có ít nhất 6h cho giấc ngủ nữa. Tạm hoãn lại những chuyến đi chơi xa, những cuộc vui không cần thiết. Với bọn mình, việc học vẫn là No.1 mà! Đôi khi, cũng cần đến sự trợ giúp của một tách cà phê, nhưng đừng lạm dụng quá , cà phê không tốt cho teen mình đâu.
Ăn ngủ đầy đủ cũng giúp chúng mình khỏe mạnh để còn chống đỡ với cả kì thi nữa chứ. Học ôm đồm, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, lỡ ốm thì sao nào?
3. Một tâm lý thật thoải mái
Đừng quá lo lắng, kì thi này chỉ check lại kiến thức bạn đã được học trong năm thui. Tất cả đều ở cả trong SGK, không cao xa quá đâu. Đừng quá lo lắng mà ôn luyện ngược xuôi hay ngồi tưởng tượng giây phút mình ngồi trong phòng “cắn bút”, đối mặt với trang giấy thi trắng tinh… Những suy nghĩ ấy phải được lọc bỏ ngay lập tức nha. Sau mỗi bài học, hãy thư giãn, chỉ 5-10 phút thôi để “các em” nơron được nghỉ ngơi chứ, không là chúng biểu tình đấy!
Trước khi vào phòng thi, đừng lo lắng nếu bạn chẳng nhớ một chút gì những gì đã ôn tập trong mấy ngày qua. Chúng vẫn ở đó, hãy thư giãn, hít vào thở ra đều đặn nào, buôn chuyện cũng giúp bớt lo đấy. Tám linh tinh một chút, cố gắng đừng nhắc đến thi cử để lại bị áp lực.

5-10 phút trước giờ thi không đủ để bạn ôn bất cứ gì cả đâu, thế nên cũng đừng cuống quýt giở sách mà ôn bài. Cách này chẳng những không mang lại tẹo kiến thức gì mà chỉ làm bạn cuống lên thôi. Hãy tự tin rằng mình đã ôn luyện rất kĩ rồi. Bài thi kia chỉ là chuyện nhỏ!!!
Chúc mọi người một kì thi thành công! Good Luck!!

St
 

cold

Thành viên
#2
Tất cả các kì thi đều phải zậy thoy ah. Nhưng quan trọng là phải hết sức tập trung lúc học.
 

Bình luận bằng Facebook

Top