Bất ngờ những quy định khắt khe đối với trẻ em Hoàng gia Anh

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Theo quy định của Hoàng gia Anh, hoàng tử dưới 8 tuổi chỉ được mặc quần short. Sau sinh nhật 8 tuổi, bé trai mới được phép mặc quần dài.Khác với trẻ em bình thường có thể xem ti vi, hoạt hình lúc nào tùy thích, các hoàng tử, công chúa thuộc Hoàng gia Anh cũng được phép xem. Thế nhưng, Hoàng gia Anh quy định thời gian cụ thể.Để chăm sóc và nuôi dạy các hoàng tử, công chúa Anh một cách tốt nhất, ngoài cha mẹ thì cần có bảo mẫu.Vai trò của bảo mẫu vô cùng quan trọng khi cha mẹ của các hoàng tử, công chúa đi ra ngoài và tham dự các sự kiện chính thức không có trẻ em.Hầu hết người dân Anh có một hoặc hai cha mẹ đỡ đầu. Trong khi đó, trẻ em Hoàng gia Anh có thể chọn cha mẹ đỡ đầu bao nhiêu tùy ý.Thông thường, các thành viên Hoàng gia Anh chọn cho con rất nhiều cha mẹ đỡ đầu. Ví dụ như công chúa Charlotte có 5 cha mẹ đỡ đầu, hoàng tử George có 7 và hoàng tử Louis có 6.Một quy tắc dạy con khác của Hoàng gia Anh đó là không được sử dụng các hình phạt thể xác.Dù các tiểu hoàng tử, công chúa Anh có nghịch ngợm hay cư xử tồi tệ đến mức nào thì cha mẹ không bao giờ sử dụng hình phạt thể xác. Thay vào đó, cha mẹ tìm ra những giải pháp khác nhằm giúp con cái bình tĩnh và cư xử đúng mực.Dù còn nhỏ tuổi nhưng trẻ em Hoàng gia Anh phải tuân thủ nguyên tắc và cư xử lịch thiệp nơi công cộng như người lớn.Nếu tiểu hoàng tử, công chúa nào vi phạm quy tắc trên sẽ phải ở nhà một dịp đặc biệt nào đó. Mời độc giả xem video: Bốn thế hệ hoàng gia Anh cùng chụp ảnh sau 120 năm. Nguồn: VTC14


Theo quy định của Hoàng gia Anh, hoàng tử dưới 8 tuổi chỉ được mặc quần short. Sau sinh nhật 8 tuổi, bé trai mới được phép mặc quần dài.


Khác với trẻ em bình thường có thể xem ti vi, hoạt hình lúc nào tùy thích, các hoàng tử, công chúa thuộc Hoàng gia Anh cũng được phép xem. Thế nhưng, Hoàng gia Anh quy định thời gian cụ thể.


Để chăm sóc và nuôi dạy các hoàng tử, công chúa Anh một cách tốt nhất, ngoài cha mẹ thì cần có bảo mẫu.


Vai trò của bảo mẫu vô cùng quan trọng khi cha mẹ của các hoàng tử, công chúa đi ra ngoài và tham dự các sự kiện chính thức không có trẻ em.


Hầu hết người dân Anh có một hoặc hai cha mẹ đỡ đầu. Trong khi đó, trẻ em Hoàng gia Anh có thể chọn cha mẹ đỡ đầu bao nhiêu tùy ý.


Thông thường, các thành viên Hoàng gia Anh chọn cho con rất nhiều cha mẹ đỡ đầu. Ví dụ như công chúa Charlotte có 5 cha mẹ đỡ đầu, hoàng tử George có 7 và hoàng tử Louis có 6.


Một quy tắc dạy con khác của Hoàng gia Anh đó là không được sử dụng các hình phạt thể xác.


Dù các tiểu hoàng tử, công chúa Anh có nghịch ngợm hay cư xử tồi tệ đến mức nào thì cha mẹ không bao giờ sử dụng hình phạt thể xác. Thay vào đó, cha mẹ tìm ra những giải pháp khác nhằm giúp con cái bình tĩnh và cư xử đúng mực.


Dù còn nhỏ tuổi nhưng trẻ em Hoàng gia Anh phải tuân thủ nguyên tắc và cư xử lịch thiệp nơi công cộng như người lớn.


Nếu tiểu hoàng tử, công chúa nào vi phạm quy tắc trên sẽ phải ở nhà một dịp đặc biệt nào đó.


Mời độc giả xem video: Bốn thế hệ hoàng gia Anh cùng chụp ảnh sau 120 năm. Nguồn: VTC14
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
 

Bình luận bằng Facebook

Top