10/10 tổ chức ngày quốc tế hành động về khí hậu

bu0n_c4_+)0j

Thành viên
#1
Thứ năm, 13/5/2010, 16:10 GMT+7

Trong ngày này, tổ chức bảo vệ môi trường 350.org tổ chức các hoạt động đi xe đạp, trồng cây xanh, kêu gọi bảo vệ môi trường...
350.org là tổ chức môi trường quốc tế phi chính phủ, hoạt động về các giải pháp đối phó với khủng hoảng khí hậu hoạt động tại 180 quốc gia trên thế giới. Năm nay Ngày Quốc tế hành động về khí hậu sẽ được 350.org tổ chức vào ngày 10/10, nhằm nâng cao ý thức của người dân về tầm quan trọng của biến đổi khí hậu đối với cuộc sống của mỗi người, cũng như sự phát triển của cả quốc gia.
Nhiều sinh viên Việt Nam tham gia những chương trình hữu ích của 350.org để nâng cao ý thức người dân trước tình hình biến đổi khí hậu. Nguồn: 350.org.
Ông Jameson Campbell Henn, Giám đốc Truyền thông khu vực Đông Á của tổ chức 350.org phân tích, Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi sự biến đổi khí hậu như hạn hán, lũ lụt, nước biển dâng, bão... Chính vì vậy giáo dục ý thức cho người dân tham gia bảo vệ môi trường rất quan trọng, trước khi mọi việc trở nên quá muộn.
"Chúng tôi sẽ cố gắng bằng nhiều cách để có thể giúp cộng đồng tiếp cận và hiểu những nguy cơ, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt với những nông dân vốn phải đối mặt với mưu sinh hàng ngày hơn là quan tâm đến biến đổi khí hậu", ông Jameson nói.
Năm 2009, 350.org phối hợp tổ chức Ngày Quốc tế hành động về khí hậu vào ngày 24/10, với hơn 5.200 sự kiện ở 180 nước.
Tên gọi của tổ chức 350.org có ý nghĩa liên quan đến thay đổi khí hậu. Con số 350 biểu thị giới hạn nồng độ CO2 ở mức cho phép tối đa trong bầu khí quyển là 350 ppm (đơn vị một phần triệu). Do vậy 350 là con số có tính biểu tượng.
Hiện nay nồng độ CO2 trên trái đất đã tăng lên 390 ppm, quá cao so với mức tối đa, làm băng tan, hạn hán, ngập lụt... Mục tiêu hướng tới của thế giới là đạt được mức CO2 an toàn 350 ppm. Tổ chức 350.org triển khai các hoạt động nhằm ngăn ngừa thảm họa và đưa nồng độ CO2 về mức an toàn 350 ppm.

Hà Mai
 

Bình luận bằng Facebook

Top